Hạ tầng

Cầu vượt Nguyễn Văn Cừ trước ngày thông xe

27/06/2017, 20:54

Ngày 29/6, hai nhánh cầu vượt Nguyễn Văn Cừ thông xe sẽ giảm ùn tắc tại giao lộ Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Cừ

image2
Công nhân đang hối hả làm việc để kịp thông xe vào 29/6. Ảnh Đỗ Loan

Ngày 27/6, theo ghi nhận của PV tại 2 nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ, công nhân đang hối hả làm việc ngày đêm để hoàn thành các hạng mục cuối cùng như lắp khe co giãn, sơn bề mặt cầu...

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (chủ đầu tư) cho biết ngày 29/6 sẽ tổ chức thông xe 2 nhánh cầu vượt vượt Nguyễn Văn Cừ, dự án hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Khi nhánh cầu được thông xe sẽ giảm ùn tắc khu vực trung tâm TP, nhất là giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ. Hai nhánh N1 và N2 hoàn thành để thông xe trước cho người dân đi lại. Còn hạng mục đường ven kênh, toàn bộ các hạng mục công trình còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt (quận 1, 5) với tổng vốn đầu tư gần 170 tỷ đồng thi công từ ngày 29/11/2016, dự kiến sẽ hoàn thành trong 12 tháng. Tổng công ty đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm tư vấn quản lý dự án.

image1

Cầu vượt Nguyễn Văn Cừ sắp được thông xe. Ảnh Đỗ Loan

Cầu gồm 2 nhánh, N1 và N2. Nhánh N1 lên từ đường Võ Văn Kiệt (hướng từ huyện Bình Chánh về hầm Thủ Thiêm) sẽ dành cho dòng xe lên cầu Nguyễn Văn Cừ để quẹo phải xuống nhánh rẽ về hướng đường Bến Vân Đồn, quận 4 hoặc đi thẳng xuống đường Dương Bá Trạc, quận 8. Chiều dài nhánh N1 hơn 165m.

Nhánh N2 cho dòng xe từ quận 8, quận 4 qua trên mặt cầu Nguyễn Văn Cừ rẽ phải xuống đường Võ Văn Kiệt đi về hướng hầm Thủ Thiêm. Nhánh N2 dài hơn 141m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.