Y tế

Cây ngâu chữa tăng huyết áp, hen suyễn

31/10/2016, 19:05

Cây Ngâu được trồng khắp nơi làm cảnh và lấy hoa để ướp chè. Hoa hái vào lúc đã chín vàng nhạt và thơm.

31

Cây ngâu

Chữa chứng tăng huyết áp: Hoa ngâu 10g, hoa kim cúc 30g, chia làm ba phần đều nhau, dùng nước sôi hãm uống làm ba lần sáng, trưa và tối, mỗi lần hãm một phần và lấy nước uống.

Đau nhức xương khớp khi thay đổi thời tiết. Cành lá ngâu 30g, dây đau xương 20g, cốt toái bổ 10g, ké đầu ngựa 10g. Tất cả cho vào ấm, đổ 700ml nước, đun nhỏ lửa còn 200ml nước, chia ba lần uống trong ngày. Dùng liền 10 ngày.

Chữa sưng đau, bầm tím do ngã: Hoa ngâu, lá ngâu mỗi thứ 50g. Cho 700ml nước, đun nhỏ lửa cô thành cao. Mỗi lần dùng, bôi một ít cao này lên vải mỏng đắp vào chỗ vết thương sưng đau, hai giờ thay băng một lần, ngày hai lần. Đắp đến khi vết thương giảm sưng đau. Hoặc cành lá ngâu, lá xuyên tâm liên, lá dâm bụt mỗi thứ mộ nắm nhỏ, giã nát đắp vào vết thương, hai giờ thay băng mộ lần, ngày hai lần.

Ngoài ra, hoa và lá ngâu dùng chữa sốt, vàng da, hen suyễn. Mỗi ngày dùng 10-16g dưới dạng thuốc sắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.