Thế giới giao thông

CEO Volkswagen thừa nhận lừa dối, che đậy bê bối khí thải

27/07/2017, 11:05

Giám đốc điều hành VW đã thừa nhận cáo buộc lừa dối, âm mưu che đậy bê bối lừa dối khí thải...

30

VW đã để riêng một khoản hơn 22 tỉ euro để trang trải chi phí phạt và bồi thường liên quan tới bê bối khí thải

Ngày 26/7, hãng tin AFP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, ông Oliver Schmidt, Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen (VW), đã thừa nhận cáo buộc lừa dối, âm mưu che đậy bê bối lừa dối khí thải gây rúng động ngành công nghiệp ô tô Đức nói riêng và thế giới nói chung. Theo AFP, ông Schmidt sẽ chính thức thừa nhận cáo buộc tại phiên điều trần diễn ra ngày 4/8 tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Michigan.

Đây là diễn biến mới nhất trong bê bối hơn 2 năm nay khi VW buộc phải xác nhận chuyện đã lắp thiết bị lừa dối kết quả kiểm tra khí thải trên 11 triệu ô tô, trong đó có 600.000 xe hơi tại Mỹ.

Trong email trả lời hãng tin AFP, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận thỏa thuận nhận tội nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung thỏa thuận. Luật sư của ông Schmidt chưa phản hồi đề nghị bình luận từ AFP.

Nếu đúng, ông Schmidt sẽ là thành viên thứ 2 của VW bị buộc tội trong bê bối khí thải rúng động này. Trước đó, ông James Liang, một kỹ sư của VW đã nhận tội chế tạo ra thiết bị lừa dối khí thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.