Bạn cần biết

Cha mẹ bất cẩn, con nhỏ ngộ độc dầu

06/10/2017, 11:21

BV Nhi T.Ư cho biết, bệnh viện vừa cứu sống 1 bé trai tên Phạm M.H. (14 tháng tuổi) ngộ độc dầu.

ngo-doc-dau

Chai dầu Parafin mà bé H uống phải và bị ngộ độc. Ảnh: Lao động Thủ đô

Theo gia đình bệnh nhi, trong lúc chơi, bé H. đã vớ được chai dầu Parafin để góc nhà và đưa lên miệng uống. Ngay sau khi phát hiện, cha mẹ đã đưa bé H. đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, được các bác sĩ đặt nội khí quản và nhanh chóng chuyển lên BV Nhi T.Ư. Bé H. được chẩn đoán viêm phổi do hít phải dầu và có dấu hiệu suy hô hấp cấp tính (ARDS).

Sau 24 giờ thở máy thông thường, tình trạng của bé H. vẫn nguy kịch nên được chỉ định hỗ trợ máy thở cao tần, bơm surfactant, lọc máu liên tục và theo dõi chặt các dấu hiệu chức năng sống. Tuy nhiên, diễn biến ngày một xấu nên các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu thống nhất đặt ECMO để cấp cứu người bệnh và may mắn tiến triển khả quan. Hiện tại, trẻ đã hoàn toàn hồi phục tự thở tốt, tỉnh táo. Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, hàng năm, khoa tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ nguy kịch do uống, hít nhầm hóa chất. Đa số các trường hợp rơi vào nhóm trẻ từ 1-3 tuổi. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.