Pháp luật

Chấn chỉnh hoạt động khai thác đá ở “tuyệt tình cốc”

23/05/2017, 11:15

Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác không phép, trái phép.

tuyệt tình cốc

Những bức ảnh Tuyệt tình cốc có làn nước xanh đặc biệt lan truyền trên mạng khiến giới trẻ đổ về đây chụp ảnh

Báo Giao thông số ra ngày 7, 8 và 9/5 đăng loạt bài Nhan nhản “tuyệt tình cốc” ở Hải Phòng, phản ánh tình trạng khai thác đá tràn lan tại một số địa bàn trong đó trọng điểm là huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Việc khai thác đá thiếu kiểm soát, đặc biệt là tình trạng khai thác đá âm (khai thác sâu xuống lòng đất) đã tạo nhiều hệ lụy - biến những ngọn núi cao thành những hồ “tuyệt tình cốc” rất nguy hiểm.

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Thanh Sơn đã ký Công văn số 1931 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Theo đó, UBND TP giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; giao Sở Tài chính chủ trì, cùng sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định. UBND các quận, huyện có hoạt động khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Các đơn vị có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép theo thẩm quyền. Trường hợp hoạt động nào vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố. Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác không phép, trái phép gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.