An ninh hình sự

Chân dung nghi can bắn chết người khi dừng đèn đỏ

24/06/2017, 17:05
image

Nghi can bắn chết anh Thiên khi dừng đèn đỏ tại Khánh hòa đã đầu thú tại công an tỉnh Bình Thuận.

19477861_1629823460363092_1233471103_n

Huỳnh Út Việt tại công an tỉnh Bình Thuận.

Chiều 24/6, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cho biết đã chuyển giao Huỳnh Út Việt (33 tuổi), nghi can bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên giữa đường khi dừng đèn đỏ tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa vào sáng cùng ngày cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận. Theo chính quyền địa phương, Huỳnh Út Việt làm nông, sống hiền lành và chưa hề có tiền án, tiền sự gì.

Được biết, sau khi bắn chết anh Thiên, Việt đã chạy xe thẳng về trụ sở UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đầu thú. 

Theo tìm hiểu, Việt và vợ tên D có ba con chung trong đó đứa con nhỏ nhất mới hơn hai tuổi. Khoảng tháng 3/2017, D. bất ngờ bỏ chồng con đi theo nhân tình ở Khánh Hòa.

Nghi phạm bắn chết người khi dừng đèn đỏ ra đầu thú

Rất nhiều lần Việt đã gọi điện thoại cho D yêu cầu về với chồng con nhưng D không về và đổi luôn số điện thoại. Sau một thời gian thăm dò biết được chỗ ở của vợ và nhân tình, chiều 23/6, Việt gởi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào ba lô chạy xe máy ra Khánh Hòa.

Đến 6h20 ngày 24/6, Huỳnh Út Việt áp sát gí súng bắn vào đầu anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy từ ngã ba Thành về trung tâm thị trấn Diên Khánh khiến anh Thiên tử vong tại chỗ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.