Điều tra

Chân dung nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

03/02/2019, 22:04

Cơ quan CSĐT đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi Linh Anh ở cửa sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

img
Chân dung nghi phạm cắt cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Tối 3/2 trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác nhận: Cơ quan CSĐT đã bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế taxi hãng Linh Anh ở Mỹ Đình tối 29/1 khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

“Từ tài liệu thu thập được, CSĐT xác định đối tượng cứa cổ tài xế taxi tại Mỹ Đình là Nguyễn Cảnh An (SN1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nghi phạm bị bắt khi trốn tại tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội hơn 60 km. Sau khi di lý nam thanh niên về Hà Nội, lực lượng điều tra tập trung ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án", nguồn tin này cho hay.

Được biết, lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm gồm các trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) và Đội CSHS (CAQ Nam Từ Liêm).

Theo lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Cảnh An - nghi phạm sát hại tài xế taxi Linh Anh trước sân vận động Mỹ Đình mới học xong, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, thanh niên này được đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng vì hay trộm cắp vặt tiền của bố mẹ. Cách đây vài tháng, An rời khỏi địa phương, đi làm ăn xa nhưng chính quyền địa phương không nắm được cụ thể là làm công việc gì. An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em.

Lãnh đạo này cũng cho hay, khoảng hơn 19h ngày 3/2, Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và hỏi rõ về nhân thân của đối tượng này vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng.

“Ngay sau đó lãnh đạo Công an xã cũng đã trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của An để làm việc. Chắc chắn bố mẹ của cậu ta rất bất ngờ trước sự việc này. Đến 21h tối nay, công an vẫn đang làm việc với người nhà”, vị lãnh đạo xã Tràng Sơn thông tin.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 19h15 ngày 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) sửng sốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển taxi BKS 30A - 909.37 dùng tay ôm cổ đang trào máu, chạy ra khỏi xe.

Một số nhân chứng kể lại, khi tài xế chạy được khoảng 5m từ chỗ chiếc xe thì gục xuống đất, tử vong. Những người chứng kiến cho rằng tài xế đã bị cướp cứa cổ.

Danh tính tài xế tử vong được xác định là Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn). Trước khi xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Văn D. điều khiển xe của hãng taxi Linh Anh, có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h47 ngày 29/1/2019, anh Nguyễn Văn D. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyudai I10 BKS: 30A - 909.37, chở 03 khách nữ từ cổng trường Đại học Thủ Đô cơ sở 2, địa chỉ: xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, đến bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 18h46’, anh Duy chở khách vào điểm đón trả khách taxi tại bến xe Mỹ Đình trả 3 khách nữ trên, sau đó anh Duy tiếp tục thỏa thuận chở 01 đối tượng nam giới (khách lẻ, không bấm đồng hồ tính tiền) đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Anh D. điều khiển xe chở đối tượng di chuyển theo tuyến đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, đến trước cổng số 2 (lối vào khán đài C) thì bị đối tượng dùng hung khí (nghi là dao nhọn) cắt một nhát vào vùng cổ, anh D. vùng mở cửa lái xe ô tô, bỏ chạy về hướng cổng số 2 được khoảng 10m thì gục ngã và tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ bên trong xe taxi các đồ vật sau: 1 con dao nhọn 1 lưỡi sắt chuôi nhựa màu xanh, 1 vỏ đựng dao bằng giấy hình chữ nhật, 1 đôi dép lê màu xanh lá cây và đen hiệu Luofu size 40.

Trước khi bắt được đối tượng, công an đã công bố hình ảnh nghi phạm từ trích xuất camera.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.