Xã hội

Chân dung tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

11/12/2015, 13:23

Với 85% đại biểu HĐND đồng ý, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP.

pb
Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP (Ảnh:H.An/Zing news)

Vào lúc 10h20 sáng nay (11/12), HĐND TP HCM đã tiến hành bầu người đứng đầu UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP HCM. Ông Phong đã được 80/83 đại biểu (đạt 85,1%) bỏ phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu HĐND TP cũng bầu ông Lê Văn Khoa – Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, ứng cử Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tin tức trên Zing news cho hay, phát biểu sau phiên bầu cử, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: Thay mặt HĐND TP chúc mừng ông Phong được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Tâm cũng chúc mừng ông Lê Văn Khoa, bà Nguyễn Thị Thu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

"HĐND tin tưởng các đồng chí thực hiện nhiệm vụ kết quả tốt nhất. UBND có sự thay đổi rất lớn nên HĐND cần phân công công việc rõ ràng để các công việc không ác tắt", bà Tâm nói.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, từng được biết đến là một thủ lĩnh của đoàn viên, thanh niên với cương vị Bí thư Thành Đoàn TP.HCM và Bí thư thường trực trung ương Đoàn.

1
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (giữa) nhận hoa chúc mừng từ ông Lê Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Ảnh: Diệp Đức Minh/Thanh niên)

Tâm huyết với sinh viên và phong trào Đoàn TNCS

Năm 1975, khi mới 13 tuổi ông đã tham gia Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và sau đó là công tác Đoàn tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.

Vào Đại học Kinh tế TP HCM, ông tiếp tục tham gia công tác Đoàn với vị trí Ủy viên Thường vụ Đoàn Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường. Tốt nghiệp năm 1985, ông được giữ lại làm giảng viên và giữ cương vị Bí thư Đoàn trường và là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời gian ông lấy học vị Tiến sĩ kinh tế phát triển.

Dù làm công tác giảng dạy chuyên môn, quá trình gắn bó với công tác đoàn, hội sinh viên của ông hầu như không lúc nào ngắt quãng. Năm 1995, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Năm 1996 ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, rồi Bí Thư Thành Đoàn TP.HCM vào năm 1999.

Đến năm 2002 ông Nguyễn Thành Phong rời TP.HCM ra Hà Nội làm bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2005, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong thời gian làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, ông đã ra quyết định tổ chức chương trình Mùa hè xanh. Nhắc lại chương trình này ông Phong chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ: "Khi tôi chuyển từ ĐH Kinh tế TP HCM về làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè cũng hết nhiệm vụ do TP đã hoàn thành việc xóa mù chữ. Nhưng tình nguyện đã trở thành nhu cầu của một bộ phận sinh viên lúc ấy".

Ông Phong nhận thấy rằng nếu đi suốt một tháng mà chỉ có việc ôn tập, dạy chữ cũng phí, trong khi thực tế nhiều sinh viên bạn sau giờ lên lớp còn cùng người dân làm được nhiều việc khác. Được giao phụ trách hè, ông ngồi lại với anh em để tìm ra phương thức hoạt động mới, Mùa hè xanh chính thức ra đời và ra quân lần đầu năm 1997.

Sau những năm đầu diễn ra tại TP HCM, năm 2000 lãnh đạo TP cho phép mở rộng đến hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh; rồi 2001 đi lên mặt trận Tây Nguyên, sau đó là các tỉnh miền Trung. Đến nay thì sang cả các nước láng giềng.

ong-phong-0944
Trong thời gian làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định tổ chức chương trình Mùa hè xanh

Sau thời gian dài làm công tác thanh niên, sinh viên, đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy Q.2. Năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. 

Tháng 3/2015, ông Phong quay trở về TP HCM làm Phó bí thư Thành ủy. Phát biểu tại buổi công bố quyết định ông Phong quay về làm Phó bí thư Thành ủy, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nói rằng, ông Phong tuy không sinh ra ở TP HCM nhưng với TP, tân Phó bí thư như "người con đi công tác lâu trở về", theo Zing news.

2
Ông Nguyễn Thành Phong bắt tay với nguyên Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân (Ảnh: T.Trường/Zing news)

Tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức vào giữa tháng 10/2015, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. 

Ngay tại kỳ họp thứ 20 của HĐND TP HCM khóa XIII đang diễn ra, các đại biểu đã bày tỏ sự kỳ vọng vào ông Phong và thế hệ lãnh đạo mới của TP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.