Kinh tế

Chân dung Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

09/04/2016, 13:31

Với đa số phiếu thuận, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Lê Minh Hưng chính thức làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

le-minh-hung

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng được bổ nhiệm giữ vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VnExpress)

Mới 46 tuổi, ông Lê Minh Hưng là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ mới.

Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng:

Họ và tên: Lê Minh Hưng

Sinh năm: 1970 

Quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 10/2011, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2014, ông Lê Minh Hưng được điều động làm Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 8/4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngày 9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

>>>Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

>>>Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.