Bên lề

Châu Âu phản đối FIFA “đốt cháy giai đoạn”

19/04/2018, 14:19

Theo Reuters, Hiệp hội Các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu (EL) đang phản đối kịch liệt kế hoạch tăng số đội...

28

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Đây là ý tưởng đã được chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nêu ra và thực tế FIFA cũng đã làm việc với Qatar - chủ nhà World Cup 2022 về cơ sở hạ tầng trong trường hợp tăng số đội tham dự từ 36 lên 48. Việc gia tăng số đội dự World Cup đã được FIFA cùng các tổ chức thành viên thông qua hồi tháng 1/2017.

Tuy nhiên, mốc thời gian áp dụng theo quy định là từ World Cup 2026. Chính bởi vậy, EL cho rằng, FIFA đang “đốt cháy giai đoạn” để kiếm thêm tiền từ World Cup 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.