Pháp luật

Cháu ngáo đá đốt nhà, cụ bà 87 tuổi thoát chết ở Cà Mau

25/01/2017, 07:07
image

Trong lúc ngáo đá, người cháu đã dùng xăng đốt nhà bà ngoại ở Cà Mau.

ben_trong

Hiện trường vụ kẻ ngáo đá đốt nhà bà ngoại. (Ảnh: Zing)

Tối 24/1, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) tạm giữ Trương Duy Khương (30 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản, tin tức trên Zing.

Theo thông tin ban đầu, Khương là cháu ngoại của bà Tôn Thị Sanh, 87 tuổi, ngụ nhà số 181B, đường Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Năm ngày trước, thanh niên này đến thăm nhà bà ngoại và ở lại chơi ít hôm.

Đến chiều ngày 24/1, Khương lên cơn ngáo đá nên lấy xăng đốt nhà bà ngoại. Khi mọi người vào can ngăn thì Khương cầm hung khí chống trả lại.

Xem thêm video:

Theo Trí thức trẻ, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó ít phút.

Người dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ khống chế Khương đưa về công an phường để điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.