Xã hội

Cháy liên tiếp tại ngôi nhà 2 tầng, nhiều người hoảng loạn

04/04/2018, 11:35

Đã được dập tắt nhưng ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn.

received_795339377333751.

Xe của lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa

Sáng 4/4, Trung tá Lê Bá Thắng - Trưởng Công an phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra liên tiếp 2 vụ hỏa hoạn tại cùng một nhà.

Trước đó, khoảng 16h chiều 3/4, người dân phát hiện thấy mùi khét và cột khói bốc lên tại nhà riêng của chị Phạm Thị Thúy Hạnh ở số nhà 6/23, tổ 25, ngõ 289, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

Khi phát hiện vụ cháy, vợ chồng chị Hạnh - anh Ngọc đi vắng, nên hàng xóm đã điện báo cho chủ nhà và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Đến 17h chiều ngày 3/4, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt.

received_795339347333754_1

Tầng 2 ngôi nhà của chị Hạnh bị lửa thiêu rụi

Trong khi cơ quan chức đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy, vào rạng sáng nay ngày 4/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại khiến người dân hoảng loạn.

Theo đó, khoảng 2h sáng nay (4/4), ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng hai ngôi nhà của cợ chồng chị Hạnh - anh Ngọc. Ngay khi phát hiện cháy trở lại, chị Hạnh liền hô hoán hàng xóm giúp đỡ dập lửa và điện báo lực lượng PCCC. Hàng chục hộ dân xung quanh hoảng loạn chạy ra đường, sau đó cùng chủ nhà nỗ lực dập lửa.

received_795333780667644

Ngọn lửa bùng phát trở lại trong đêm

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy lúc nửa đêm, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương cùng với người dân tiến hành dập lửa. Lực lượng PCCC đã khoanh vùng đám cháy để tránh cháy lan sang những hộ dân xung quanh.

received_795339334000422_1

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường dập lửa trong đêm

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, ngọn lửa bùng phát trở lại giữa đêm do gia đình chị Hạnh chủ quan không kiểm tra lại sau khi đã được cứu cháy, tàn tro còn sót lại và do sức nóng của vụ cháy khiến ngọn lửa đã bùng phát trở lại. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.