Chất lượng sống

Cháy lớn do đốt cỏ dưới chân cột điện 110KV

21/03/2018, 19:16

Do đốt cỏ, rác ở khu đất sau nhà, ngọn lửa cháy lan vào đống vỏ xe ô tô cũ gây cháy lớn.

chay-cosovaxe baogiaothong

Đám cháy lớn tạo khói đen che khuất tầm nhìn người đi đường (Ảnh: Nguyễn Độ)

Vào khoảng gần 15 giờ ngày 21/3, tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu (BRVT) xảy ra một vụ cháy lớn. Khói bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn người đi đường. Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản, gây hư hỏng các tuyến cáp quang đi ngang và ảnh hưởng đến an toàn đường điện 20KV và 110KV ngay sát cơ sở.

Nơi bị cháy là cơ sở vá vỏ ô tô Quốc Huy. Nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt cỏ, rác ở khu đất phía sau cơ sở, do đang vào mùa khô nên ngọn lửa cháy lan vào đám cỏ và lan dần. Khi lửa lan tới đống vỏ để gần khu vực cột điện của đường dây 110KV thì chủ cơ sở phát hiện và huy động mọi người lấy nước dập nhưng không được do đám cháy mạnh...

Khoảng 15 phút sau, xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC đã có mặt để dập lửa. Do thời tiết khô nóng, có gió và vỏ xe là vật liệu dễ bắt cháy nên rất khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa Cảnh sát PCCC đã phải huy động thêm nhiều xe chữa cháy tăng cường mới dập được đám cháy...

Được biết cơ sở Quốc Huy đã nhiều lần bị công ty Truyền tải điện và UBND phường 12 lập biên bản, nhắc nhở về việc di chuyển số vỏ lốp ô tô là những vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực xung quanh cột điện 110KV. Tuy nhiên cơ sở này chưa chấp hành thì đã xảy ra đám cháy. Các chiến sĩ của lực lượng PCCC cho hay, kể từ sau đám cháy tại một nhà kho chứa đồ phế liệu gây đổ cột điện cao thế thì đây là đám cháy thứ ba xảy ra tại quanh khu vực này. 

Vụ việc đang được làm rõ và mức thiệt hại chưa tính được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.