An ninh hình sự

Chém vỡ sọ cậu, cháu lãnh án 15 năm tù

13/03/2014, 06:20

Sáng 12/3, TAND TP HCM vừa mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN1982, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu
Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi say rượu đến khoảng 23h ngày 4/6/2010, Nguyễn Trung Hiếu đã đi tới nhà cậu họ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1964 ở ấp 1, xã An Phước, Long Thành - Đồng Nai). Vào nhà, Hiếu thấy cả gia đình đang ăn cơm thì gã xông vào gây sự rồi đánh nhau với con của cậu. Được mọi người can ngăn nên Hiếu ra về.


Tuy nhiên, về tới nhà, Hiếu vẫn hằn học chuyện vừa xảy ra nên hắn lấy một cây mác tự chế, dài khoảng 1,2m rồi đi tới nhà ông Dũng. Thấy ông Dũng đang đứng một mình trước sân, tên Hiếu đã thẳng tay chém một nhát trúng đầu khiến người cậu ngã vật ra.


Sau đó, Hiếu chạy về nhà rồi bỏ trốn. Đến ngày 30/12/2012, Hiếu bị bắt theo lệnh truy nã. Ông Dũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy với tỷ lệ thương tật 56%. Nhưng cho đến nay, ông Dũng vẫn rơi vào trạng thái thần kinh không ổn định, không tự chăm sóc được bản thân…


TAND TP HCM đã tuyên giữ nguyên mức án 15 năm tù như phiên sơ thẩm mà Tòa Đồng Nai đã xử phạt tên Hiếu trước đó.

Mai Văn Huyên

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.