Thế giới

Chỉ có Trung Quốc, Bolivia ủng hộ Nga

15/04/2018, 15:48

Với 3 lá phiếu ủng hộ đã không thể khiến Hội đồng Bảo an LHQ thông qua dự thảo nghị quyết của Nga.

1191427

Một phiên họp tại Hội đồng Bảo an LHQ

Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an hôm 14/4, Nga đã đưa ra dự thảo nghị quyết về việc lên án cuộc không kích Syria và yêu cầu liên minh Anh, Mỹ, Pháp không được có thêm bất cứ cuộc tấn công nào khác trong tương lai.

Tuy nhiên, chỉ có 3 phiếu thuận đến từ chính Nga, Bolivia và Trung Quốc.

Liên minh Mỹ, Anh, Pháp cùng 5 nước khác đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này.

Bốn nước khác bỏ phiếu trắng, trong đó có Ethiopia với phát biểu: "không thể bỏ phiếu cho một nghị quyết có thể bị bác bỏ".

Số phiếu cần thiết để dự thảo được thông qua là 9. Như vậy, Hội đồng Bảo an không thể chấp thuận bản dự thảo được Nga đưa ra trong phiên họp này.

Cuộc họp khẩn này được triệu tập ngay sau khi 3 nước Anh, Pháp, Mỹ đã tấn công bất ngờ vào Syria sớm ngày 14/4, với cáo buộc chính quyền ông Assad đã sử dụng vũ khí hoá học trước đó.

Trước buổi họp, đại diện Mỹ tại LHQ bà Nikki Haley nói rằng "đạn đã lên nòng" và Mỹ sẵn sàng tiến hành tấn công thêm vào Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục dùng vũ khí hóa học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.