Hồ sơ tài liệu

Chỉ huy hàng đầu phe ly khai miền đông Ukraine bị ám sát

24/05/2015, 09:16

Tối 24/5, chỉ huy hàng đầu của phe ly khai Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk (LPR) bị ám sát.

Ông Aleksey Mozgovoi, người đứng đầu Lữ đoàn dân q
Ông Aleksey Mozgovoi, người đứng đầu Lữ đoàn dân quân “Ma” của Cộng hoà nhân dân tự xưng Luhansk

Ông Aleksey Mozgovoi, người đứng đầu Lữ đoàn dân quân “Ma” của Luhansk - một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất trong khu vực này đã bị những tay súng lạ mặt tấn công. Ông Mozgovoi từng nhiều lần phải đối mặt với âm mưu tấn công. 

Đại diện Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk cho biết: “Vụ phục kích xảy ra trên đường cao tốc nối giữa Luhansk và Alchevsk - đúng nơi từng diễn ra một âm mưu ám sát ông Mozgovoi hôm 7/3. Một nhóm người chưa rõ danh tính phục kích trên đoạn đường này, xả súng vào chiếc xe jeep chở ông Mozgovoi cùng lính gác. Ông Mozgovoi bị thương nghiêm trọng và tử vong ngay tại hiện trường”. 

Phó Tổng chưởng lý Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk xác nhận ông Mozgovoi cùng 6 người khác thiệt mạng. Đoàn tuỳ tùng của ông Mozgovoi bao gồm 1 thư ký báo chí, 3 nhân viên an ninh.

Chưa rõ vụ tấn công này có liên quan gì tới chính phủ Ukraine hay không bởi cuộc xung đột giữa phe ly khai miền đông Luhansk - Donetsk với phe chính phủ Ukraine vẫn tiếp diễn căng thẳng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.