Trong nước

“Chiến binh Mường” đưa điền kinh Việt Nam vào top 5 châu Á

28/04/2017, 13:50
image

VĐV Quách Công Lịch đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung 400m cho đoàn Việt Nam tại Grand Prix châu Á 2017.

quach-cong-lich

“Chiến binh Mường” đưa điền kinh Việt Nam vào top 5 châu Á

Tối qua (giờ VN), VĐV Quách Công Lịch đã giành HCV 400m nam tại chặng 2 Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2017 diễn ra ở Trung Quốc với thành tích 47 giây 13. Chàng trai người Mường vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của người về đích thứ 2 là Karam Yousef (Kuwait), 47 giây 55. Còn Chen Chieh của Đài Loan (Trung Quốc) giành HCĐ khi về đích sau 47 giây 70. Đây là màn báo thù ngọt ngào của Công Lịch bởi ở chặng 1, anh đoạt chỉ đoạt HCB với 47 giây 21, xếp sau Karam Yousef (47 giây 19).

Cũng ở chặng 2, điền kinh Việt Nam còn đoạt thêm 1 HCB và 2 HCĐ. Em gái của Công Lịch – Quách Thị Lan giành HCB nội dung 400m nữ với thời gian 53 giây 85. Trước đó ở chặng 1 cô đoạt HCV với thành tích tốt hơn hẳn 53 giây 15. Lê Tú Chinh đoạt HCĐ 100m nữ sau 11 giây 67. Còn Dương Thị Việt Anh giành HCĐ nhảy cao khi vượt qua mức xà 1,75 m.

Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ ở chặng 2, đoàn Việt Nam đã vươn lên xếp hạng 5 chung cuộc (3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ). Dẫn đầu là Trung Quốc (7 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ). Xếp sau lần lượt là Kazakhstan, Ấn Độ, Kuwait. Theo lịch, chặng 3 của Grand Prix châu Á 2017 sẽ diễn ra ngày 30/4 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Xem lại video bế mạc Olympic Rio 2016:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.