Thời sự

Chìm tàu than, 6 thuyền viên mất tích

29/08/2014, 12:51

Tàu chở 3000 tấn than chìm gần đảo Bạch Long Vỹ, 6 thuyền viên mất tích. Biển động, gió mạnh, lốc xoáy khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Tàu Phú Cường 0148 chở 3.000 tấn than đã bị chìm tại vùng biển Việt Nam cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía Đông Nam, gần đảo Bạch Long Vỹ vào chiều 28/8.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực I, 15h40 phút ngày 28/8, tàu Phú Cường đang trong hành trình tại vị trí có tọa độ 20-39N 107-30E thì bị chìm. Thời tiết trên biển rất xấu, 6 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích, công tác cứu hộ đang được triển khai tích cực trong khi biển động dữ dội, có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sau khi nhận được tin báo, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam (TTDHVN) đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Đồng thời, triển khai phát quảng bá thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng duyên hải yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu Phú Cường 0148 và 6 thuyền viên.

Hiện, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với Cảng vụ Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu và thuyền viên.

Tàu SAR273 đã rời cầu cảng đi cứu nạn nhưng trong điều kiện sóng gió giật trên cấp 7 nên rất khó phát hiện tàu chìm.

Phao Epirb vẫn đang phát tín hiệu khẩn, trực ban HP MRCC đã liên lạc với các tàu Biển Đông Star, Venus 08 và nhiều phương tiện đang hoạt động gần đó nhưng chưa nhận được tín hiệu khả quan.

Hiện nay vùng tìm kiếm được tính toán khá rộng, điều kiện thời tiết rất phức tạp (gió giật trên cấp 7). Cơ quan chức năng địa phương liên quan đang đề nghị với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ thêm phương tiện để ứng cứu tàu và tìm kiếm 6 thuyền viên mất tích.

Trung Thành

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.