Xã hội

Chính phủ dự kiến quyết phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 thế nào?

14/12/2017, 22:14

Chính phủ dự kiến quyết định số ngày nghỉ Tết năm 2017 trong bảy ngày, từ 29/12-5/1 Âm lịch.

lich-nghi-tet-nguyen-dan-2018

Dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Vừa qua, Bộ Lao động - thương binh, xã hội đề xuất Chính phủ hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, theo phương án một, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được đề xuất được nghỉ hai ngày trước Tết và năm ngày sau Tết, từ ngày 14/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức từ 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng năm tháng giêng năm Mậu Tuất).

Phương án 2, người lao động được nghỉ một ngày trước Tết và sáu ngày sau Tết, từ 15/2/2018 đến 21/2/2018 (tức từ ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng sáu tháng giêng năm Mậu Tuất).

Trong bảy ngày nêu trên, có năm ngày nghỉ lễ Tết trong tuần theo quy định của Bộ luật lao động và hai ngày nghỉ cuối tuần.

Trao đổi với báo chí về quan điểm của Chính phủ khi xem xét các phương án nghỉ Tết được Bộ Lao động trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần Chính phủ hướng đến là sẽ có hai ngày nghỉ trước Tết, gồm 29 và 30 tháng 12 âm lịch. Tiếp đó, nghỉ mùng một, hai, ba cộng với hai ngày nghỉ bù nữa là bảy ngày.

"Như vậy nghỉ từ ngày 29 đến mùng sáu là có thể đi làm. Chúng ta không nên nghỉ ngắn quá để có thể tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức về thăm quê, thăm gia đình, họ hàng, bạn bè, nhưng cũng không nên nghỉ kéo dài quá”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ông cũng cho rằng, nếu nghỉ Tết quá dài, uống rượu, bia và chúc tụng nhau nhiều dẫn đến say rượu cũng là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông dịp Tết. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần bắt đầu công việc để đảm bảo kết quả sản xuất, kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.