Hồ sơ tài liệu

Chính phủ Ukraine đưa lô xe tăng tới khu vực bất ổn miền Đông

21/05/2017, 13:30

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố triển khai lô xe tăng T-80 để trang bị cho binh lính Ukraine

Xe tăng T-80

Lô xe tăng T-80 được triển khai để trang bị cho binh lính chính phủ Ukraine tại khu vực miền đông nước này

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố triển khai lô xe tăng T-80 để trang bị cho binh lính chính phủ Ukraine tại khu vực miền đông nước này (Donbass) đang bất ổn, hãng tin Sputniks cho biết hôm qua (20/5).

Thông tin trên được Tổng thống Poroshenko đăng tải trên trang Facebook chính thức. Ông viết: “Lô xe tăng T-80 tiếp theo được triển khai cho lực lượng Ukraine tại tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Ukraine sẽ nỗ lực để củng cố nền quốc phòng của đất nước”. 

Trước khi thông báo triển khai, ông Poroshenko còn tuyên bố, thoả thuận hoà bình Minsk không phải là kế hoạch thay thế cho hoà bình vào ổn định tại Ukraine. 

Thoả thuận này đã được ký hồi tháng 2/2015 nhằm chấm dứt xung đột giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các lực lượng ly khai miền Đông. Tuy vậy, bất chấp thoả thuận, hai bên vẫn tiếp tục đấu pháo và đổ lỗi cho nhau vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.