Góc nhìn

Chính quyền Mỹ muốn Quốc hội cho sử dụng quân đội trên toàn cầu

31/10/2017, 09:51

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Quốc hội nước này cho phép sử dụng quân đội trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Theo Ria Novosti, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson kêu gọi Quốc hội cho phép sử dụng quân đội chống lại kẻ khủng bố nhưng không nêu rõ phạm vi áp dụng.

"Giấy phép mới cho việc sử dụng quân đội không nên bị hạn chế theo quan điểm địa lý. Cũng như giấy phép hiện đại, chính quyền sẽ cần có sự uỷ quyền bắt buộc sử dụng quân đội chống lại một kẻ thù không tôn trọng biên giới và không giới hạn sự tuân thủ của nó", - ông Tillerson ra đề nghị trong phiên họp Thượng nghị viện Mỹ.

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ - Tướng James Mattis bày tỏ quan điểm tương tự như ông Rex Tillerson.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.