Chó cắn chết người ở Hải Dương

29/07/2017, 17:07

Bị chó cắn đứt động mạch cổ, một người đàn ông ở Hải Dương đã tử vong.

chó cắn

Ông C. bị chó cắn vào cổ dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)

Ngày 29/7, đại diện  Công an xã Gia Tân huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chó cắn vào cổ tử vong. Nạn nhân là ông P.Đ.C (SN 1964) ở xóm Đại Phong, thôn Phúc Tân, xã Gia Tân.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 25/7, khi ông P.Đ.C. sang nhà ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1962), là hàng xóm để xin nải chuối về nấu canh. Thấy ông C. sang nhà, con chó nhà ông Hùng bất ngờ giật đứt xích đuổi theo ông C. ra phía cổng cắn vào mông ông C.

Ông C. quay lại đánh con chó và bỏ chạy nhưng đã bị trượt chân ngã. Đúng lúc đó, con chó lao đến cắn vào cổ ông C. 

Gia đình đã đưa nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng, ông C. được đưa đi Bệnh viện Việt Đức, sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, nạn nhân bị đứt động mạch chủ và tử vong vào khoảng 2h sáng ngày 27/7. Vết thương do chó cắn được bệnh viện xét nghiệm không có dấu hiệu bị độc và bệnh dại.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Gia Tân đã thông báo cho Công an huyện Gia Lộc về sự việc. Phía công an huyện đã lập biên bản xử lý, điều tra làm rõ vụ việc chó cắn chết người ở Hải Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.