An ninh hình sự

Chồng ôm con 7 tuổi tưới xăng tự thiêu ở nhà vợ

27/05/2016, 15:09
image

Người chồng ở An Giang đã ôm con 7 tuổi, tưới xăng tự tiêu ở nhà bố mẹ vợ.

om-con-tu-thieu

Người chồng ở An Giang đã ôm con 7 tuổi, tưới xăng tự tiêu ở nhà vợ. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Vụ chồng ôm con 7 tuổi, tưới xăng tự thiêu xảy ra vào chiều 23/5 tại ấp Bắc Đai (Nhơn Hội, An Phú, An Giang). Cả hai nạn nhân đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nhan Văn Trọng (SN 1986, ấp Phú Nghĩa, Phú Hội, An Phú) và Nhan Văn Hữu (7 tuổi, con của Trọng).

Theo nguồn tin ban đầu, anh Trọng có mâu thuẫn với vợ là Đoàn Thị Diễm. Chị này đã đưa cháu Hữu về nhà bố mẹ đẻ ở ấp Bắc Đai sinh sống.

Khoảng 16h30 ngày 23/5, Trọng và mẹ ruột qua nhà chị Diễm nói chuyện nhằm giúp cặp vợ chồng này quay lại. Tuy nhiên, trong khi mẹ Trọng nói chuyện với bố chị Diễm thì anh này bế cháu Hữu ra sau nhà.

Sau đó, Trọng ôm con và tưới xăng tự thiêu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h cùng ngày, cháu Hữu đã tử vong. Ngày 25/5, anh Trong cũng qua đời bệnh viện.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 (Nguồn: CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.