Xã hội

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

19/10/2017, 11:00

Nghỉ Tết 7 ngày liên tục từ 14- 20/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Mậu Tuất) là phù hợp.

Lich-Nghi-Tet-2018-N

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 kéo dài 7 ngày (14-20/2/2018)

Ngày 18/10, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ,TB&XH cho biết: Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ GTVT, Bộ Nội Vụ, Tổng LĐLĐ VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã gửi ý kiến góp ý về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, 6 đơn vị trên đều đồng tình lựa chọn phương án nghỉ 7 ngày liên tục từ 14- 20/2/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Mậu Tuất).

Theo Bộ LĐ,TB&XH, phương án trên khá hài hòa vì số ngày nghỉ trước Tết là 2 ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau Tết là 5 ngày là phù hợp. Với các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm 2018 (Tết Dương Lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng - 30/4, Ngày Quốc tế lao động - 1/5 và Ngày Quốc khánh - 2/9), do không có tình huống ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên nghỉ căn cứ theo lịch bình thường và quy định của Luật Lao động năm 2012.

Được biết, Bộ LĐ,TB&XH đang khẩn trương tổng hợp trình Chính phủ cho ý kiến cuối cùng về phương án nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2018. Dự kiến, lịch nghỉ lễ Tết Mậu Tuất sẽ được thông qua trong tháng 11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.