Euro 2020

Con đường thành sao của Eriksen, cầu thủ vừa tỉnh dậy sau đột quỵ trên sân

13/06/2021, 01:25

Eriksen, chú lính chì kiên cường vừa hồi phục trong bệnh viện sau đột quỵ trên sân khi đối đầu Phần Lan tại Euro.

img

Đêm 12/6 (giờ Việt Nam), Eriksen cùng đội tuyển Đan Mạch ra sân đối đầu Phần Lan tại bảng B EURO 2020

img

Phút 42, cầu thủ 29 tuổi bất ngờ đổ gục xuống sân, có dấu hiệu co giật

img

Có vẻ như anh bị nuốt lưỡi trong vô thức, đồng đội lập tức dùng tay kéo lưỡi tiền vệ này ra

img

Các bác sĩ sau đó lập tức có mặt để sơ cứu. Quá trình này diễn ra trong khoảng 10 phút

img

Vợ Eriksen có xuống sân khóc nức nở, cô không tiến lại gần chồng và được đội trưởng Simon Kjaer an ủi

img

Theo những thông tin mới nhất từ UEFA, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch, Eriksen đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại trên đường tới bệnh viện. Anh sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về sức khỏe

img

Christian Eriksen là ngôi sao số 1 bóng đá Đan Mạch trong nhiều năm trở lại đây, anh cao 1,82 m và đá vị trí tiền vệ tấn công. Eriksen có 5 lần được vinh danh là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm của Đan Mạch.

img

Eriksen trưởng thành từ lò đào đạo trẻ CLB Ajax (Hà Lan). Từ năm 2007 đến nay, Eriksen liên tục góp mặt trong đội hình U17, 18, 19, 21 và đội tuyển quốc gia Đan Mạch

img

Anh có 5 mùa khoác áo đội bóng Hà Lan, ghi 25 bàn

img

Mùa giải 2013-2014, Eriksen chuyển tới Tottenham tại Ngoại hạng Anh

img

Trong màu áo Tottenham, anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

img

Ở mùa giải 2018 - 2019, Eriksen là cầu thủ thứ hai sau David Beckham có kỷ lục hơn 10 pha kiến tạo ở bốn mùa giải Premier League liên liếp

img

Trong 7 mùa chơi cho Spurs, Eriksen ghi 51 bàn

img

Mùa giải 2019-2020, cầu thủ Đan Mạch được Inter Milan chiêu mộ

img

Ngay mùa giải năm sau (2020-2021), anh cùng Inter Milan vô địch Serie A, chấm dứt 9 năm thống trị của Juventus

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.