Pháp đình

Chủ DN vận tải và 9 "đàn em" đánh PGĐ Sở GTVT lĩnh án

31/03/2015, 11:04

TAND TP Nha Trang tuyên phạt chủ doanh nghiệp vận tải cùng 9 “đàn em” đánh “dằn mặt” PGĐ Sở GTVT.

10 bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Văn Dần – Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, gồm: Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1974), Nguyễn Đức Thi (SN 1980), Lê Thanh Nhàn (SN 1990), Lê Quang Sang (SN 1989), Phan Nhật Dũng (SN 1994), Trần Thanh Tú (SN 1994), Nguyễn Đức Nhựt Sơn (SN 1996), Nguyễn Võ Duy Sanh (SN 1986), Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1996) và Lê Thanh Hải (SN 1996). 

images1053001_Nguyen_Huu_Hanh___DP
Bị cáo Hạnh (ngoài cùng bên trái) cùng 9 đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó, ngày 22/10/2013, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần – Phó Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại văn phòng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long (đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang) do vợ chồng Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ.

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải; đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long; đồng thời yêu cầu TTGT, CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm các xe của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

Do bức xúc việc đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần làm trưởng đoàn lập biên bản đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót của Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long do vợ chồng Hạnh làm chủ. Khoảng 6g30 ngày 23/10/2013, Hạnh cùng 9 “đàn em” chạy xe máy đến nhà ông Dần (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) để “đánh dằn mặt”, sau đó cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Khánh Hòa cho thấy, thời điểm được giám định ông Dần bị giảm sức khỏe do thương tích gây nên là 16%.

Ông Dần không có mặt tại phiên tòa ngày 30/3 và đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do công tác. Trong đơn, ông Dần cho biết không nhận bồi thường thiệt hại từ các bị cáo, đồng thời đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ mức án vì các bị cáo ăn năn, hối hận, đã ra trình diện công an sau khi gây án.

Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Hạnh 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Đức Thi lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Nhựt Sơn 3 năm 3 tháng tù; Phan Nhật Dũng 2 năm 3 tháng tù; Lê Quang Sang 2 năm 2 tháng tù; Trần Thanh Tú 2 năm tù; ; Nguyễn Võ Duy Sanh 2 năm tù; Lê Thanh Nhàn  2 năm tù; Huỳnh Ngọc Nhân 1 năm 7 tháng 15 ngày tù; Lê Thanh Hải 1 năm 7 tháng tù. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.