Chính trị

Chủ tịch HĐND và UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

30/06/2016, 15:27

Ngoài các vị trí chủ chốt HĐND và UBND tái đắc cử đợt này Cần Thơ có thêm 2 Phó Chủ tịch HĐND mới.

1

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư thành ủy Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 30/6, HĐND TP Cần Thơ khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND; các ban thường trực HĐND và ủy viên UBND thành phố. 55 đại biểu HĐND trúng cử trong đợt bầu cử ngày 22/5 vừa qua đều có mặt đầy đủ.

2

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2010-2016 bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi các đại biểu tiến hành bỏ và kiểm phiếu, ông Phạm Văn Hiểu đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa 9 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Các chức danh Phó Chủ tịch trúng cử khóa mới gồm bà Vũ Thị Cánh, Bí thư quận ủy Cái Răng và ông Nguyễn Thành Đông, Bí thư huyện ủy Phong Điền cùng trúng cử với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 92,7%.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu ra chức danh Trưởng các ban thường trực HĐND khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh văn phòng HĐND, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế; bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban VH-XH và ông Mai Như Toàn, Trưởng Ban Đô thị.

3

Ông Võ Thành Thống tái đắc cử vị trí Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ở các vị trí chức danh chủ chốt của UBND thành phố, ông Võ Thành Thống cũng tái đắc cử vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt 96,36%.

Các vị trí Phó chủ tịch UBND khóa mới gồm bà Võ Thị Hồng Ánh và các ông Đào Anh Dũng, Nguyễn Thanh Dũng; Lê Văn Tâm; Trương Quang Hoài Nam cũng lần lượt tái đắc cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.