Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

25/07/2016, 15:29
image

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức sau khi tái đắc cử theo quy định.

Tuyen-the

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức sau khi tái đắc cử theo quy định.

Chiều 25/7, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 485/487 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, chiếm 98,18% tổng số ĐBQH. Như vậy, ông Trần Đại Quang được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã diễn ra tại Hội trường. Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

 (Nguồn: Quốc hội)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.