Xã hội

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi bà con vùng rốn lũ Hương Khê

19/10/2016, 13:29
image

Sáng nay (19/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ.

Chu-tich-QH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, động viên người dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chịu nhiều thiệt hại sau lũ. 

Sáng 19/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác Quốc hội đi thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân tại vùng rốn lũ Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Đi cùng đoàn có lãnh đạo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Biên phòng Hà tĩnh và lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Sau khi thăm hỏi, động viên, Chủ tịch Quốc hội đã trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Hòa Hải, gồm: chăn màn, lương thực, thực phẩm, nước uống.

Thời điểm hiện tại, xã Hoà Hải và các địa phương khác thuộc huyện Hương Khê có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ quân đội của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Ban chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh... đang cùng nhân dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường sau khi cơn lũ dữ đi qua.

>>>Xem thêm video Hình ảnh miền Trung ngụp lặn trong cơn lũ lớn:

Sau khi thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương, các sở, ngành, các lực lượng phải cố gắng giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Hương Khê có 16 xã, với hơn 10.000 hộ dân bị ngập sâu. Trong đó, có 9 xã bị cô lập hoàn toàn, với gần 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trên 2m.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác tiếp tục đi thăm bà con ngập lụt tại huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.