Quản lý

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, động viên công nhân cầu Ghềnh

15/05/2016, 13:38

Các nhịp dầm cầu Ghềnh mới đã được vận chuyển từ Huế, Đà Nẵng về bãi tập kết để lắp ráp.

IMG_3357

Đoàn công tác thị sát các nhịp dầm đã được vận chuyển từ Huế, Đã Nẵng về bãi tập kết ven sông Đồng Nai.

Sáng 15/5, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ công nhân viên lao động (CNVLĐ) đang làm việc tại ga Biên Hòa và cầu Ghềnh. Cùng đi có ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Mai Thành Phương, chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt khu vực 3.

Sau khi đi thị sát tại ga Biên Hòa ông Bùi Văn Cường ghi nhận những nỗ lực của ngành Đường sắt, mong muốn các đơn vị tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, phục vụ tốt hành khách trong thời gian tới. Ông Cường đánh giá sau sự cố cầu Ghềnh xảy ra, anh em công nhân lao động ngành Đường sắt đã lao động rất vất vả.

“Thấy anh em CNVLĐ làm việc tích cực với tinh thần khẩn trương. Tôi mong muốn anh em công nhân tiếp tục phục vụ hành khách đi tàu một cách tốt nhất. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị lãnh đạo ngành Đường sắt tiếp tục quan tâm, động viên công nhân lao động và tạo điều kiện làm việc tốt nhất”, ông Cường nói.

IMG_3268

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà động viên cán bộ CNVLĐ tại ga Biên Hòa sáng 15/5.

Tại công trường cầu Ghềnh, ông Nguyễn Vũ Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt khu vực 3 cho biết: Đến nay các hạng mục thi công vẫn đảm bảo tiến độ, tại công trường thi công cầu Ghềnh công nhân làm việc liên tục không nghỉ lễ, một số hạng mục đang vượt tiến độ.

Để công trình về đích đúng kế hoạch các đơn vị thi công phải bố trí 3 ca, làm việc 24/24h. Hiện tại 3 nhịp dầm cầu Ghềnh mới đã hoàn thành. Trong đó nhịp 1 và nhịp 2 đã được vận chuyển từ Huế, Đà Nẵng tại địa điểm tập kết gần công trường để lắp ráp.

IMG_3300
Cầu Ghềnh mới đang được ngày đêm thi công.

Cũng tại công trường thi công cầu Ghềnh, ông Bùi Văn Cường đã thăm hỏi tình hình công việc và đời sống của các cán bộ thi công trên cầu Ghềnh cũng đã tặng phần quà, động viên cán bộ tiếp tục bám việc để thực hiện tốt nhiệm vụ thi công cầu Ghềnh trong thời gian tới.

“Anh em công nhân lao động rất vất vả nhưng tinh thần trách nhiệm lại cao, tôi rất hoan nghênh. Theo dự kiến, đến 30/6 cầu phải hoàn thành, do đó đơn vị thi công phải tiếp tục làm việc hết sức khẩn trương song song đó phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật đặc biệt phải quan tâm đến công tác an toàn lao động”, ông Cường nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.