Thế giới

Chưa tìm thấy 3 nạn nhân Việt trong trận bão tuyết tại Nepal

21/10/2014, 11:29

Theo thông tin mới nhất từ chị Võ Thị Mỹ Linh, 25 tuổi, một người Việt Nam tham gia leo núi trong trận bão tuyết xảy ra đột ngột tại Nepal, còn 3 người Việt Nam cũng tham gia leo núi lần này.

Công tác cứu hộ tại Nepal
Công tác cứu hộ tại Nepal

Vài ngày sau khi thoát chết thần kỳ, Mỹ Linh đã tới Hiệp hội các Công ty Leo núi Nepal (TAAN) để xác nhận thông tin có người Việt chết trong vụ leo núi. TAAN đã cung cấp một bản danh sách người chết và người mất tích trong đó không có tên người Việt Nam nào.

Hôm nay (21/10), cô Bipana Shrestha - người nắm giữ danh sách Ủy ban Du lịch (Tourism Board) gửi email cho Linh sau khi nhận được dữ liệu tổng hợp từ Pokhara. Kết quả, có 3 người Việt tham gia leo núi trong thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua. Điều này đồng nghĩa với việc 3 người này đang nằm trong danh sách bị nghi thiệt mạng trong trận bão tuyết vừa qua.

Số người chết đã lên tới con số 40

Về diễn biến cuộc cứu hộ, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn của Nepal vừa kéo được xác của 3 nạn nhân bị chôn vùi trong tuyết vào thời điểm giới chức nước này chuẩn bị kết thúc cuộc tìm kiếm người còn sống sót trên quy mô toàn diện tại khu vực leo núi nổi tiếng Annapurna. 502 người bao gồm hướng dẫn viên, người leo núi … đã được cứu thoát trong đó có 299 người nước ngoài. Theo thông tin mới nhất từ TAAN, tổng số người chết đến nay là 40 người.

Danh sách cụ thể như sau:

1. NGUYEN THI ANH THUY, sinh ngày 5/3/1984, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu leo núi từ ngày 9/10/2014 tuyến Jomsom – Muktinath. Số điện thoại người thân - 01215 755 639 của ông Nguyễn Đức Hoàng, địa chỉ nhà - 46/8 đường Phan Bội Châu.

2. LAI AI CAM PHAN, sinh ngày 8/9/1984, số Hộ chiếu - B8898896, bắt đầu leo núi từ ngày 22/9/2014.

3. TRAN THI MINH HANG, sinh ngày 15/3/1984, số Hộ chiếu - B4002233, bắt đầu leo núi ngày 5/10/2014.

Trên Facebook của Linh, chị của Nguyễn Thị Anh Thúy cho biết, chưa thể liên lạc được với em gái.

Ngoài ra, Mỹ Linh cũng đã lên Ủy ban Du lịch (Tourism Board) - nơi mọi người xin giấy phép leo núi để hỏi tên danh sách những người Việt Nam mua giấy phép trong dịp 1-15/10. Cô Bipana Shrestha đã kiểm tra và cho biết không có người Việt Nam nào. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn ở đây: Linh cũng mua giấy phép tại Tourism Board nhưng không có tên trong danh sách này. Cô Shrestha giải thích, Tourism Board ghi chép dữ liệu cả trên máy tính và trên giấy nên chưa thể kiểm tra lại. Sau đó, cô Shrestha đã tổng hợp lại thông tin và gửi lại Linh thông tin như trên.

Được biết, vụ bão tuyết tại khu leo núi Annapurna, Nepal xảy ra đột ngột vào hôm 14/10 - thời điểm leo núi đẹp nhất trong năm.

Trang Trần

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.