Giao thông

Chuẩn bị khởi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

28/07/2017, 11:59

Dự kiến, cuối năm 2017, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng 91km đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

cao tóc hạ long van don

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hoàn thành vào cuối năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng tiếp 91km cao tốc từ Vân Đồn đi Móng Cái

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GTVT mới đây, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức BOT.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 91 km, đi qua 5 huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái. Quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Theo ông Long, hiện nay, dự án đã hoàn thiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đang tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công vào cuối năm 2017 và hoàn thành dự án vào năm 2020. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư, chủ đầu tư khẩn trương thi công, hoàn thành 3 công trình giao thông trọng điểm trước Tết Âm lịch 2018, gồm: Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và cầu Bạch Đằng.

Sau khi hoàn thành đồng bộ đoạn tuyến cao tốc qua Quảng Ninh, tuyến đường cao tốc kéo dài từ Móng Cái - Vân Đồn - Hạ Long đến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai sẽ là tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Bắc bộ, trực tiếp là các tỉnh mà tuyến cao tốc đi qua, đồng thời thúc đẩy phát triển giao thương quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phát huy vai trò là cửa ngõ kết nối ASEAN với Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.