Góc nhìn

Chuyên gia Nga: S-300 đủ sức đo ván F-22 và F-35

09/10/2018, 20:08

Liệu các máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ do người Nga chế tạo?

f-22 va f-35 - le binh nguyen

 

Theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa S-300 được chuyển giao cho Syria đủ sức phát hiện và tiêu diệt các máy bay thế hệ 5 do Mỹ chế tạo.

Theo Sputnik News, việc Nga chuyển giao các tổ hợp tên lửa S-300 cho Syria có thể thôi thúc Mỹ triển khác các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 đến khu vực nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không của Syria.

Trong khi đó, chính quyền Washington đã hứa cung cấp thêm các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 cho quân đội Israel.

Liệu các máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ do người Nga chế tạo và bàn giao cho Syria?

Câu trả lời này đã được các chuyên gia vũ khí, phòng thủ của Nga khẳng định là không, bởi theo họ, các chiến cơ thế hệ 5 của Mỹ như F-22 và F-35 đều có thể bị radar và tên lửa của hệ thống S-300 phát hiện và tiêu diệt.

Ông Sergei Sudakov, giáo sư tại Học viện khoa học quân sự Nga được trang Sputnik trích dẫn cũng đã có những bình luận rất chi tiết về vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.