An ninh hình sự

Cô gái 18 tuổi tử vong trong phòng trọ sau 1 tuần đám cưới

26/11/2018, 20:23

Thi thể cô dâu mới được phát hiện trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

treo cổ

Hiện trường và chân dung cô dâu 18 tuổi tử vong sau 1 tuần kết hôn

Ngày 26/11, lãnh đạo Công an xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái chết trong tư thế treo cổ sau khi kết hôn được một tuần. Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.Q.A (18 tuổi, trú tại Hiệp Hòa).

Theo đó, tối ngày 24/11, người dân xã Hoàng Ninh bất ngờ phát hiện Q.A treo cổ trong ngôi nhà ở thôn Mỵ Điền (xã Hoàng Ninh) liền báo với chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Q.A sống tại huyện Hiệp Hòa, mới kết hôn với anh Nguyễn Văn Đ. (27 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) cách đây 1 tuần. Do cả 2 đều là công nhân nên chuyển đến thôn Mỵ Điền thuê trọ để tiện đường đi làm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy không có dấu hiệu vụ án mạng. Bước đầu xác định cô dâu 18 tuổi đã tự tử.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.