Pháp đình

Cô gái đâm chết "chồng hờ" lĩnh án 9 năm tù

13/04/2015, 18:03

Bức xúc vì bị đánh đập nhiều lần, Mai dùng dao đâm chết "chồng hờ".

IMG_8833
Huỳnh Thị Ngọc Mai tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2013, Mai quen biết và sống chung như vợ chồng với anh Phạm Đình Thiện. Cả hai thuê phòng trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sinh sống. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 15h ngày 31/7/2014, Mai và anh Thiện mua bia về uống tại phòng trọ. Trong lúc uống bia, anh Thiện phàn nàn về việc chị Mai không quan tâm đến mình nên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi qua lại.

Lúc này, anh Thiện dùng vỏ lon bia ném vào đầu, lưng rồi dung tay đánh đấm Mai nhiều cái. Tức giận, Mai liền cầm con dao gần đó hăm dọa đâm trả nhưng được người hàng xóm can ngăn. Thấy vậy, Mai bỏ dao xuống đi ra ngoài trước cửa phòng trọ ngồi.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, anh Thiện yêu cầu Mai mua thêm bia và thức ăn. Thấy anh Thiện đã say, Mai không đồng ý nên anh Thiện nhờ người hàng xóm đi mua. Sau đó, Mai bị anh Thiện tiếp tục đánh đấm, đẩy ngã vào hàng rào phòng trọ gây thương tích.

Đồng thời, anh Thiện thách thức Mai đâm mình nên Mai liền lấy dao đâm vào ngực anh này. Thấy anh Thiện bị chảy máu, Mai lấy tay bịt vết thương cho anh Thiện rồi nhờ người đưa anh đi cấp cứu. Đến ngày 5/8/2014, anh Thiện tử vong.

Nhận thấy hành vi của Mai đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm để cải tạo... Từ đó, HĐXX quyết định xử phạt Mai 9 năm tù về tội "Giết người".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.