Thị trường

Cổ phiếu ngân hàng “vạ lây” vụ bắt ông Trầm Bê

03/08/2017, 07:10

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng mất điểm, thị trường chứng khoán nhuốm màu đỏ rực trước thông tin bắt giữ ông Trầm Bê.

12

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là mã STB của Sacombank đã mất điểm sau khi ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch ngân hàng này bị khởi tố, bắt giữ ngày 1/8

Một ngày, cổ phiếu gia đình họ Trầm "bốc hơi" 90 tỷ đồng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/8 mở cửa với áp lực bán tăng mạnh trên toàn thị trường, đặc biệt là với nhóm CP ngân hàng như: STB, ACB, VCB, MBB, CTG… Cuối buổi sáng, thị trường hồi phục nhẹ, song áp lực bán tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu giờ chiều. Kết thúc ngày giao dịch, Vn-Index lùi về 786,23 điểm (giảm 0,58 điểm); Hnx-Index còn 100,97 điểm (giảm 0,35 điểm) và Upcom-Index xuống 55,37 điểm (giảm 0,44 điểm).

Ngoài BID (BIDV), EIB (Eximbank) giữ được đà tăng, cổ phiếu các ngân hàng còn lại đều nhuốm sắc đỏ, trong đó STB của Sacombank giảm 450 đồng xuống 12.550 đồng/CP.

Chỉ trong một ngày, tính từ trước đến sau khi có tin ông Trầm Bê bị bắt, tài sản gia đình họ Trầm nắm giữ tại Sacombank đã "bốc hơi" gần 90 tỷ đồng! Theo đó, ông Trầm Bê và các cá nhân liên quan đang nắm giữ 179,29 triệu cổ phiếu STB, tương ứng 2.259 tỷ đồng, tính theo giá thị trường chiều 2/8. Trong khi chỉ một ngày trước, chiều 31/7, STB đóng cửa mức 13.100 đồng/CP, khối cổ phiếu của gia đình ông Trầm Bê là 2.348,7 tỷ đồng.

Cũng chịu ảnh hưởng bởi một tin “không vui” khác là mã cổ phiếu DQC của CTCP Bóng đèn Điện Quang. Sau khi Ủy ban Kiểm tra T.Ư công bố kết luận xem xét kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Thoa đã gửi đơn đến Bộ Công thương xin nghỉ việc, đồng thời với gửi đơn xin nghỉ phép từ ngày 1/8.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 2/8, DQC giữ được màu xanh, tăng 900 đồng lên 41.500 đồng/CP so với ngày 1/8. Mặc dù vậy, trước đó, mã CP này đã liên tục lao dốc: Giảm 9,19% trong vòng một tuần; 16,33% trong một tháng và 46,52% trong một năm qua.

Sở dĩ thị trường có phản ứng này là bởi trước đó, chiều 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); khởi tố điều tra ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank cùng vì hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB).

Cũng liên quan đến vụ việc, C46 đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng khác, trong đó có cán bộ, nhân viên của 4 ngân hàng.

Theo chuyên gia chứng khoán Quách Mạnh Hào, diễn biến thị trường cho thấy, dù xuất hiện phản ứng tiêu cực, song cũng không quá bất ngờ. “Tin khởi tố, bắt bớ một số nhân viên ngân hàng, kể cả ông Trầm Bê cũng đã được dự đoán trước đó và đã phần nào tác động vào giá CP vừa qua. Mặt khác, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vẫn tốt nên thị trường không “hoảng loạn” như một số vụ việc bắt bớ tương tự trước đó”, ông Hào nhận xét.

Quan sát của Báo Giao thông cho thấy, giá CP STB đã “ngấm” tin “xấu” một thời gian khá dài, khi CP này giảm 1,56% trong vòng một tuần qua và giảm 7,35% trong một tháng qua.

Tài sản 2.000 tỷ, nợ 43.000 tỷ tại Sacombank

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 của Sacombank, riêng ông Trầm Bê nắm hơn 27,65 triệu CP STB tại ngân hàng này (1,47% vốn điều lệ).

Một số thành viên trong gia đình ông Trầm Bê thậm chí còn sở hữu lượng cổ phần lớn hơn tại Sacombank. Cụ thể, con gái ông Bê là bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu hơn 27,04 triệu CP STB (1,43% vốn điều lệ ngân hàng); Con trai út Trầm Khải Hòa nắm giữ hơn 33,34 triệu CP (1,76%); Con trai cả Trầm Trọng Ngân nắm giữ 89,18 triệu CP (4,73%). Con rể ông Trầm Bê là ông Lê Trọng Trí cũng sở hữu hơn 2,06 triệu CP STB...

Tính chung lại, ông Trầm Bê và những người liên quan sở hữu hơn 179,29 triệu CP STB, tương đương 9,51% vốn cổ phần tại Sacombank, tương ứng giá trị 2.259 tỷ đồng tính theo giá cổ phiếu ngày 2/8.

Chưa kể, gia đình ông Trầm Bê còn nắm giữ 2,65 triệu CP tại CTCP Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán BCI - có giá 29.100 đồng/CP tính đến chiều 2/8), tương ứng 77,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trầm Bê còn đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thương mại vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An...

Trong khi đó, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, ông Trầm Bê hiện có 2 khoản nợ tại Sacombank tổng cộng 43.000 tỷ đồng, trong đó nợ liên quan tới bất động sản khoảng 33.000 tỷ đồng và nợ CP khoảng 10.000 tỷ đồng. “Tất cả khoản nợ này đều có tài sản bảo đảm, dự kiến có thể thu hồi trong 3 năm”, ông Minh nói và khẳng định, việc ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank, bởi cả hai ông hiện không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị, điều hành nào tại ngân hàng.

Thông tin thêm về tình hình nợ xấu tại Sacombank, ông Minh cho biết NH hiện có hơn 60.000 tỷ đồng nợ xấu và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xử lý được khoảng 20.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.