Thế giới

Cố vấn liên quân do Mỹ dẫn đầu bị bắn ở Syria

23/06/2018, 11:09

Cố vấn quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu bị tấn công khi đang di chuyển ở Syria.

5454972

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Những người lạ mặt đã bắn vào các cố vấn quân sự của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và nhóm đồng minh "Magavir Jaish al-Thawra" trong khu vực ngăn ngừa xung đột gần al-Tanf ở tỉnh Homs của Syria.

Đại diện của liên quân Mỹ cho biết, phía cố vấn cũng cố gắng bắn trả khi bất ngờ bị tấn công.

"Chiều 21/6, chiến binh Magavir Jaish al-Thawra và các cố vấn liên quân bị bắn trong khu vực ngăn ngừa xung đột, gần al-Tanf, bởi thế lực thù địch lạ, nằm ngay bên ngoài khu vực", - người đại diện của liên quân cho biết.

"Chiến binh Jaish Magavir Al-Thawra và các cố vấn liên quân đã bắn trả để tự vệ, sau đó thế lực thù địch ngừng pháo kích.

Trong số các cố vấn của liên quân và đối tác không ai bị thương. Các quan chức của liên quân liên lạc với các đối tác Nga thông qua kênh phòng ngừa xung đột để không bắn nhầm, " - người đại diện của liên quân cho biết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.