4

kết quả phù hợp

Vụ 2 vợ chồng được cấp 85,7ha đất ở Gia Lai: Có dấu hiệu "cố ý làm trái"

Vụ 2 vợ chồng được cấp 85,7ha đất ở Gia Lai: Có dấu hiệu "cố ý làm trái"

Cấp cho 2 vợ chồng 85,7ha đất ở Pleiku và để mất hồ sơ cấp đất, luật sư cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường và cố ý làm trái...

Tranh cãi truy tố ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái

Tranh cãi truy tố ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái

Luật sư Phan Trung Hoài đưa ra hàng loạt quan điểm pháp lý nhằm làm rõ các cáo buộc của cơ quan công tố.

Luật sư đề nghị không tuyên ông Thăng tội cố ý làm trái

Luật sư đề nghị không tuyên ông Thăng tội cố ý làm trái

Các luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng đề nghị VKS, HĐXX tuyên thân chủ không có tội Cố ý làm trái.

Luật sư: Trịnh Xuân Thanh không có tội "cố ý làm trái"

Luật sư: Trịnh Xuân Thanh không có tội "cố ý làm trái"

Cho rằng chứng cứ VKS chưa thuyết phục, luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh đề nghị tuyên thân chủ mình vô tội.