Pháp luật

Côn đồ vào tận nhà chém 2 bố con vì … nợ tiền game

11/06/2018, 14:38

Sau khi đánh Đức gãy răng, nhóm của Tú tiếp tục kéo đến nhà hành hung bố con Đức.

Nhóm đối tượng vào tận nhà chém người (hình ảnh do

Nhóm đối tượng vào tận nhà chém người (hình ảnh do camera giám sát ghi lại)

Ngày 11/6, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết: Cơ quan CSĐT đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng vào tận nhà hành hung gây thương tích cho hai bố con. Hiện cơ quan CSĐT đã cơ bản xác định được nhóm đối tượng, đang tiến hành các biện pháp điều tra, truy bắt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 1/2018 anh Đặng Đình Đức (26 tuổi, trú tại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang) có chơi game bắn cá tại quán của Phạm Ngọc Tú (23 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) và nợ 60 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Đức mới trả 45 triệu đồng.

Khoảng 16h30 chiều 8/6, nhóm của Tú gọi anh Đức ra ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt để nói chuyện. Tại đây, anh Đức bị 4 đối tượng cầm gậy sắt đánh gãy răng và gãy xương ngón út bàn tay trái. Sau khi bị đánh, nạn nhân được người thân đưa về nhà.

Gần 2h sau, nhóm đối tượng do Tú cầm đầu mang theo hung khí đến nhà ông Đặng Đình Hào (53 tuổi, bố anh Đức), trú tại khu Trung, xã Tráng Liệt. Lúc này, 2 bố con ông Hào đang ở nhà.

Thấy vậy, ông Hào ra đóng cửa lại thì bị Tú và đồng bọn xông vào dùng dao bầu gắn tuýp sắt đâm khiến nạn nhân bị đứt gân cổ tay trái và bị thương ở sườn phải. Sau khi gây án, Tú và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương, còn bố con ông Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP. Hải Dương).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang truy tìm nhóm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.