Con gái Giám đốc công an tỉnh lên tiếng vụ “cơ ngơi ngàn tỷ”

25/07/2016, 15:39

“Cơ ngơi ngàn tỷ” thuộc diện tích đất khác, không liên quan đến Thượng úy Trần Lê Thúy Hằng.

13838461_1218225234894492_773773452_o

Quán Không Gian Xưa được cho là có "cơ ngơi ngàn tỷ" thuộc sở hữu của con gái vị Giám đốc công an tỉnh.

Trao đổi với Báo Giao thông, thượng úy Trần Lê Thúy Hằng – Người được cho là chủ sở hữu "cơ ngơi ngàn tỷ", cho biết: “Sáng nay, (25/7) tại quán Không Gian Xưa tôi và lãnh đạo báo điện tử Dân Việt đã có buổi làm việc với nhau. Tuy nhiên, nội dung cuộc làm việc giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Chiều nay, hai bên sẽ tiếp tục làm việc và kết quả như thế nào tôi sẽ thông tin cho báo chí".

"Tôi đã mời lãnh đạo báo điện tử Dân Việt tới quán Không Gian Xưa, để chứng minh việc họ tự nhiên gán cho tôi "cơ ngơi ngàn tỷ" là vu khống. Tôi chỉ góp phần đất 4 sào của mình để kinh doanh với chị bạn. Mọi thứ đầu tư kinh doanh là do vợ chồng chị bạn làm, tôi không liên quan", thượng úy Hằng giãi bày.

13839808_1218225421561140_232564737_o

Anh Hoàng Thiên Thanh (người thứ 3 từ trái qua) mới là chủ của quán. 

Cùng xác nhận sự việc trên, anh Hoàng Thanh Thiên (chủ quán Không Gian Xưa) cho biết: “Hằng là bạn của vợ chồng tôi. Tôi biết Hằng có mảnh đất đẹp, nên đã rủ cổ phần vốn kinh doanh. Hằng góp đất, mọi thứ đầu tư là vợ chồng tôi lo hết. Lợi nhuận thì phân chia theo thỏa thuận chứ Hằng không hề tham gia vào việc kinh doanh. Quán chủ yếu là đặt tiệc Hội nghị, một phần quán nhậu và cà phê. Xung quanh quán đều có hàng rào phân chia cụ thể. Còn việc, báo chụp hình và viết “cơ ngơi ngàn tỷ” là diện tích đất liền kề, đứng tên của chủ khác".

Được biết, liên quan đến vụ việc báo điện tử Dân Việt phản ánh "cơ ngơi ngàn tỷ", chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ có cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy xem xét về nội dung vụ việc "quán cà phê gỗ ngàn tỷ" con gái thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, UBND tỉnh sẽ xem xét yêu cầu thiếu tướng Rơi và con gái báo cáo vụ việc.

13838504_1218225414894474_984727160_o

 

Trước đó, như báo điện tử Dân Việt đã có bài viết phản ánh, thượng úy Trần Lê Thúy Hằng (cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk), con gái của thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh đã sở hữu quán cà phê Không Gian Xưa (đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với rất nhiều nhà gỗ, bàn ghế, tượng gỗ quý,... có giá trị “ngàn tỉ đồng”.

Nội dung bài báo khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, thượng úy Hằng và Thiếu tướng Rơi đã đồng loạt lên tiếng phản bác. Vị giám đốc công an cho rằng, đó là thông tin bịa đặt, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân con gái ông, cũng như gia đình và cơ quan ông. Sau đó, Thượng úy Hằng cho biết, đã gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng và yêu cầu gỡ bài, đính chính thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.