Pháp luật

Con nghiện sát hại hàng xóm vì cho rằng mình bị kỳ thị

15/02/2018, 17:05

Con nghiện mang dao đâm hàng xóm vì nghĩ rằng mình bị kỳ thị và xa lánh.

 

Giet nguoi 1

Đối tượng Phạm Minh Huy tại Cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Huy (32 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Huy và ông Đào Văn Bình (58 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) là hàng xóm láng giềng với nhau. Cho rằng ông Bình kỳ thị và xa lánh mình nên Huy nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 15h ngày 14/2, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới (thị trấn Thạnh An) thì thấy ông Bình nằm ngủ trên võng. Huy liền lấy con dao tự chế dài khoảng 50cm đâm vào cổ và chém vào người ông Bình khiến nạn nhân tử vong.

Giet nguoi 2

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh do CA cung cấp

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ thủ phạm và khám nghiệm hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Huy là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy khoảng 7 năm và đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.