Điều tra

Công an chính thức thông tin vụ con gái 14 tuổi đâm chết cha ruột

13/03/2019, 17:56

Nữ sinh 14 tuổi đâm chết cha ruột ở Bình Dương không phải ngáo đá như thông tin trên mạng xã hội...

img
Đám tang nạn nhân

Chiều 13/3, Công an tỉnh Bình Dương vừa thông tin chính thức về vụ án mạng thiếu nữ 14 tuổi đâm tử vong cha ruột.

Cụ thể, vụ án mạng xảy ra tại gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tám (53 tuổi), sống cùng vợ và con gái N.D.K.N. (14 tuổi) trong khu dân cư Hiệp Thành 3 (P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khuya 10/3, ông Tám đi nhậu về, thấy con gái N. đang nấu đồ ăn trong bếp nên thắc mắc và chửi N. Sau đó xảy ra cự cãi, ông Tám dùng 1 đoạn ván gỗ đánh N. Vợ ông Tám ngăn cản chồng đánh con thì bị tấm ván lia trúng người.

Thấy mẹ bị đánh, N chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan đâm vào bụng ông Tám rồi bỏ chạy ra đường.

Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ngày 11/3, ông Tám đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, làm các xét nghiệm liên quan và kết luận N. không sử dụng ma túy trước và trong khi gây ra vụ án mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.