Pháp luật

Công an Đà Nẵng mở rộng điều tra vụ hành hung phóng viên

15/03/2018, 07:03

Công an đang mở rộng điều tra các nhóm đối tượng có liên quan vụ hành hung PV Hứa Vĩnh Nhân khi tác nghiệp...

23

PV Vĩnh Nhân được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật, củng cố hồ sơ vụ việc bị hành hung tại quán bar trên địa bàn Đà Nẵng

Sáng 14/3, làm việc với Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại miền Trung, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị đang mở rộng điều tra các nhóm đối tượng có liên quan vụ hành hung PV Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao thông) khi tác nghiệp tại quán bar Lost and Found (28 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) vào khuya 11, rạng sáng 12/3.

Theo Đại tá Hương, bước đầu công an xác định hai đối tượng liên quan trực tiếp vụ hành hung PV gồm: Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988) và Trần Viết Nghĩa (SN 1986, cùng trú phường Bình Thuận, Hải Châu). Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, tường trình các đối tượng này. Theo đó, cả hai đều thừa nhận hành vi của mình. Trong đó, đối tượng Đông Nghi là người thực hiện ba cú đánh, đấm liên tiếp vào người PV Hứa Vĩnh Nhân.

Thiếu tá Phan Minh Viên, quyền Đội trưởng Đội Hình sự Công an quận Hải Châu cho hay, đơn vị đã trích xuất dữ liệu từ camera của quán bar cho thấy đối tượng Nghi liên tiếp đấm, đánh vào người, đầu PV Vĩnh Nhân.

“Hành vi hết sức côn đồ, công an quận sẽ điều tra, xử lý nghiêm. Đồng thời, mở rộng ra các đối tượng liên quan như nhóm người tham gia cùng với Nghi, Nghĩa, chủ quán, quản lý quán, nhân viên bar Lost and Found; hành vi cấu thành tội giam giữ người trái phép… Trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương để báo cáo công an thành phố, đồng thời làm cơ sở tiến hành các bước xử lý tiếp theo”, Đại tá Hương nói. Trong sáng cùng ngày, PV Vĩnh Nhân được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật và tiếp tục lấy lời khai về diễn biến vụ việc bị hành hung, thu giấy tờ, đánh đập, giữ chân suốt 2 giờ tại quán Bar Lost and Found.

Tường trình với cơ quan chức năng, PV Nhân nêu rõ, mình không chỉ bị 3 cú đánh (như đoạn clip đăng tải) mà trong suốt quá trình bị giữ chân, đối tượng Nghi đấm, đánh ít nhất cả chục lần. Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng tham gia việc này. “Suốt thời gian bị giữ chân, Nghi giữ điện thoại, không cho tôi dùng và chỉ được nghe, gọi khi Nghi cho phép. Nghi yêu cầu tôi điện thoại xác minh mình làm PV, vừa điện xong đối tượng này lại đánh thêm vài cú vào người, đầu”, PV Nhân nói.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, hôm nay (15/3), Công an TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu sẽ có báo cáo kết quả vụ việc lên thành phố. Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các đơn vị chức năng trực tiếp báo cáo vụ việc hành hung PV Báo Giao thông khi đang tác nghiệp trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.