Xã hội

Công an Hải Phòng có 3 tân Phó giám đốc

10/08/2018, 13:32

3 PGĐ Công an Hải Phòng gồm: Đại tá Lê Nguyên Trường, Thượng tá Bùi Trung Thành và Thượng tá Lê Trung Sơn.

IMG_18571533810106 (1)

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 3 Phó giám đốc Công an Hải Phòng

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại CATP Hải Phòng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm các đồng chí: Đại tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - CATP giữ chức vụ Phó giám đốc CATP Hải Phòng; Thượng tá Bùi Trung Thành, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng giữ chức vụ Phó giám đốc CATP Hải Phòng; công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiếp nhận trở lại ngành Công an và phong cấp bậc hàm Thượng tá CAND đối với đồng chí Lê Trung Sơn, hiện là Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Hải Phòng, nguyên Phó trưởng Phòng PA72 – CATP Hải Phòng, điều động công tác tại CATP Hải Phòng và giữ chức vụ Phó giám đốc CATP Hải Phòng.

IMG_18461533810399

Trao quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho thượng tá Bùi Trung Thành

Tại hội nghị Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của các đồng chí tân Phó giám đốc CATP Hải Phòng và yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm đợt này nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cùng tập thể Ban giám đốc và CBCS Công an Hải Phòng làm tốt nhiệm vụ được giao.

IMG_19061533810899

Lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hải Phòng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định việc điều động, bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức vụ Phó giám đốc CATP thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng. Công tác nhân sự sẽ tăng cường sức mạnh, giúp Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Công an các đơn vị, địa phương và CBCS toàn lực lượng CATP biểu lộ ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.