Pháp luật

Công an nổ súng khống chế 2 nghi phạm cướp giật giữa Quận 1

04/06/2018, 11:18

Sau 3 phát súng chỉ thiên, 2 nghi phạm vẫn ngoan cố chạy thoát thân buộc trinh sát bắn vào chân để khống chế.

cap doi cap giat

Nghi phạm Kỳ và Thạnh tại cơ quan công an

Trưa 4/6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao cặp đôi Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, ngụ tại Quận 5) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, quê Đồng Tháp) cho công an Q.1 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, tối ngày 3/6, trên đường tuần tra, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện cặp đôi đang chạy xe Wave có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám.

Khi đến công viên 23/9 (Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Kỳ và Thạnh giả đóng thành 1 cặp đôi tình nhân để “săn mồi”.  Khi phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi một mình bấm điện thoại trên ghế đá.  Kỳ lặng lẽ đi ra xe nổ máy đợi sẵn, Thạnh lẻn vòng ra phía sau nạn nhân rồi bất ngờ giật ngay chiếc điện thoại trên tay cô gái, rồi lên xe tẩu thoát.

tang vat

Tang vật và số hung khí lực lượng trinh sát thu được từ cặp đội nghi phạm Kỳ và Thạnh

Phát hiện, tổ trinh sát nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo, hai người này vẫn tiếp tục ngoan cố bỏ chạy, buộc trinh sát quyết định bắn vào chân để khống chế. Bị thương nhưng người này vẫn tiếp tục bỏ chạy một đoạn đường dài và bị lực lượng trinh sát đuổi kịp bắt giữ.

Khám xét trên xe cặp đôi này, tổ tuần tra thu giữ hai ống tuýp bằng kim loại sắc nhọn dài khoảng 60cm, và một chiếc dao trong ba lô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.