Giao thông

Công đoàn cần khẳng định vai trò thủ lĩnh của người lao động GTVT

07/07/2016, 15:46

Các cấp Công đoàn ngành GTVT quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.

Thu-truong-BoGTVT-Nguyen-Hong-Truong

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các cán bộ công đoàn phải chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp

Sáng nay (7/7) tại Hải Phòng, Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho biết, các cấp công đoàn ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ chào mừng các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành GTVT, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất trong CNVC-LĐ; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, hướng về người lao động; Tổ chức thành công hội nghị sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử  theo phương châm “4 xin”: “4 luôn”.

Các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị CBCC, đạt 99,5% và Hội nghị Người lao động, đạt 82%. Các cấp công đoàn tích cực chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn chăm lo đời sống cán bộ, CNVC-LĐ của ngành. Đặc biệt trong “Tháng công nhân”, Công đoàn GTVT đã kịp thời hỗ trợ nhiều gia đình CNVC-LĐ trong ngành, các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Báo Giao thông tổ chức tốt cuộc thi viết “Đi trước mở đường” nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người lao động ngành GTVT qua các thời kỳ…

Bà Thủy cũng cho biết, bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác công đoàn toàn Ngành vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, hoạt động của tổ chức công đoàn tại một số đơn vị sau khi CPH, thoái 100% vốn Nhà nước chưa chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Một số đơn vị còn lúng túng, bị động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức nên hiệu quả hoạt động công đoàn chưa đáp ứng được đòi hỏi của CNLĐ và đoàn viên công đoàn. Cán bộ công đoàn vừa yếu vừa thiếu, chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh của người lao động…

Chu-tich-cong-doan-GTVT-Do-Nga-Viet

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị công đoàn các cấp cần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và phát huy vai trò thủ lĩnh của người lao động

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo công đoàn nhiều đơn vị băn khoăn, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động công đoàn trong tình hình mới, nhất là tại các doanh nghiệp CPH hay thoái hết vốn Nhà nước, hoạt động công đoàn phụ thuộc và chưa được chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cả về kinh phí cũng như thời gian. Lương của cán bộ công đoàn bị cắt giảm. Cán bộ công đoàn phần lớn làm bán chuyên trách nên không có thời gian chuyên tâm cho công tác công đoàn… Đặc biệt, các đơn vị đều lo lắng trước tình hình nợ lương, bảo hiểm và thiếu việc làm cho người lao động…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao các cấp công đoàn ngành GTVT đã nỗ lực hoạt động dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các đơn vị sau tái cơ cấu, thoái vốn. Thứ trưởng Trường cũng nhấn mạnh, hoạt động công đoàn phải có sáng kiến, đổi mới hoạt động mới phát triển bền vững trong tình hình mới. 

Gợi ý một số cách thức đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở với các đại biểu, Thứ trường Trường cho rằng, phải xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với HĐQT doanh nghiệp, trong đó có điều kiện bắt buộc phải giải quyết đầy đủ chế độ đối với người lao động về lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động… Công đoàn cần thay đổi tư duy, phải chủ động, tích cực tham mưu, tham gia các hoạt động SXKD của doanh nghiệp như đào tạo, phát triển nguồn lực để có thể tham gia đấu thầu và thắng thầu các công trình, dự án; đầu tư các dự án PPP; mở rộng tối đa ngành nghề SXKD; đẩy mạnh dịch vụ xã hội… Có vậy mới tạo được việc làm cho người lao động. Đối với các hoạt động phong trào, thi đua, phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để được sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, khi đó sẽ thuận lợi hơn khi triển khai. “Công đoàn phải đặt mình vào vị trí của ông Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp để tham mưu với chủ doanh nghiệp, tham gia vào quá trình SXKD, từ đó mới khẳng định, nâng tầm vai trò công đoàn”, Thứ trưởng Trường nói.

Hoi-nghi-Cong-doan-GTVT-6thang-2016

Hội nghị quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị công đoàn các đơn vị phải nêu cao, khẳng định được vai trò là thủ lĩnh của người lao động, quyết tâm chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.

Chiều cùng ngày, Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2015 và phát động tuyên truyền về văn hóa an toàn giao thông trong CNVC-LĐ ngành GTVT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.