Giao thông

Công đoàn GTVT phải tiên phong bảo vệ quyền lợi người lao động

21/01/2019, 15:05

Sáng nay (21/1), Công đoàn GTVT VN tổng kết hoạt động 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng Công đoàn GTVT phải có giải pháp căn cơ phát triển giai cấp công nhân trong năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao vai trò của Công đoàn GTVT VN và các tổ chức công đoàn cơ sở đã tuyền truyền, động viên CBCNV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị toàn ngành năm 2018.

Về nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng đề nghị, các cấp công đoàn, các cán bộ công đoàn phải thể hiện rõ tinh thần nêu gương, tiên phong, bảo vệ quyền lợi người lao động; Thiết thực chăm lo cho người lao động, có định hướng phát triển giai cấp công nhân ngành GTVT một cách bền vững bằng nhiều giải pháp như: chính sách để người lao động ổn định chỗ ở, thu nhập tốt, chính sách ngành nghề…

“Tặng cái nhà, tặng phần quà… rất ý nghĩa, nhưng đó chỉ là biện pháp giải quyết tình huống, giống như tặng con cá mà chưa tặng được cần câu. Quan trọng nhất phải đề ra được những chính sách, giải pháp căn cơ, để khi thực hiện đại đa số người lao động được hưởng lợi, đời sống tốt hơn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng cũng đề nghị tổ chức công đoàn cần giáo dục, vận động để người lao động thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, hiểu được các vấn đề lớn mà Bộ GTVT đang triển khai, từ đó góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành; Có giải pháp mạnh, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh tuyên truyền sao cho người lao động ngành GTVT không vi phạm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

img
Ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN trao cờ thi đua năm 2018 của Tổng liên đoàn cho Công đoàn GTVT VN

Cũng tại hội nghị, ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN đề nghị các cấp Công đoàn GTVT VN có những kế hoạch, chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Công đoàn VN trong năm 2019. Thiết thực chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động ở cả 3 mặt: lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cả về kiến thức, kĩ năng.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho rằng, năm 2019 là năm Hiệp định CPTTP có hiệu lực, cùng đó là sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, ảnh hưởng lớn đến tổ chức Công đoàn VN và người lao động. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, các cấp công đoàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện chăm lo lợi ích đoàn viên, thực hiện đại diện bảo vệ người lao động. Lập kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

“Đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp công đoàn, của cán bộ, đoàn viên và người lao động sẽ tạo nên bước phát triển mới”, ông Việt nói.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN

Trước đó, báo cáo đánh giá hoạt động tại hội nghị cho biết, năm 2018, Công đoàn GTVT VN chủ động phối hợp triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, tạo khí thế hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua toàn ngành GTVT.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Công đoàn ngành đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức thành công lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với sự tham gia tích cực của hầu hết các đơn vị trong ngành. Các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động năm 2018; 100% đơn vị trong ngành đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 85,7% đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động. Nhân Tháng công nhân năm 2018, Công đoàn GTVT Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo thiết thực đời sống, việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành. Phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tập trung chăm lo việc làm, đời sống và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

img
Công đoàn Báo Giao thông cùng các công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua năm 2018 của Công đoàn GTVT VN

Các cấp công đoàn trực thuộc đã tập trung tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo quy định. Tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Công tác xã hội từ thiện được các đơn vị duy trì thường xuyên. Đặc biệt trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều đoàn công tác đi cơ sở nắm tình hình, tặng quà, hỗ trợ kịp thời gia đình CNVC-LĐ, cựu TNXP, đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Tổng kinh phí chi cho các hoạt động xã hội từ thiện là trên 5,4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ kinh phí xây dựng 7 nhà “Mái ấm công đoàn”; thăm, hỗ trợ, tặng quà 117 tập thể, 924 lượt CNVC-LĐ trong ngành mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thăm CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông...

Nhân dịp này, tại hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Túc, Chánh Văn phòng Công đoàn GTVT VN. Tổng liên đoàn Lao động VN tặng Cờ thi đua năm 2018 cho Công đoàn GTVT VN và 18 tập thể thuộc Công đoàn GTVT VN. Công đoàn GTVT VN tặng cờ thi đua năm 2018 cho 18 tập thể, trong đó có Công đoàn Báo Giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.