Xã hội

Công nhân giao thông về Tết bằng máy bay, xe chất lượng cao

28/01/2019, 07:00

Nhiều doanh nghiệp đã mua vé máy bay, đặt sẵn hàng chục ôtô chất lượng cao để đưa đón những thợ cầu đường của mình trở về đoàn tụ với gia đình.

img
Khoảng 150 công nhân CIENCO4 tại gói thầu J3 cao tốc Bến Lức - Long Thành lên xe chất lượng cao về quê đón Tết Kỷ Hợi trong sáng qua (27/1)

Xe ô tô chất lượng cao đón công nhân tại chân công trường

Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, nhịp điệu thi công trên công trường xây dựng gói thầu J3, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn hối hả, sôi động. Các mũi thi công của nhà thầu CIENCO4 với hơn 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tất bật hoàn thiện những hạng mục còn dang dở để chuẩn bị đóng cửa công trường, đưa công nhân về quê đón Tết Kỷ Hợi.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Phương Vinh, Giám đốc điều hành gói thầu J3 cao tốc Bến Lức - Long Thành (CIENCO4) cho biết, sản lượng gói thầu đã đạt 80%, nhà thầu cơ bản thi công xong hạng mục cầu dẫn. Riêng phần cầu chính Phước Khánh do đang điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật nên sẽ tập trung nguồn lực thi công trở lại từ đầu tháng 3/2019 để hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu.

Một doanh nghiệp giao thông lớn đã thi công và hoàn thành hàng loạt công trình giao thông tầm cỡ trong năm 2018 như: Cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 6 làn xe… Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, năm nay, các công trường thi công của đơn vị chủ yếu ở khu vực phía Bắc, khoảng cách đi lại gần, nên công nhân sẽ chủ động trong việc đi lại và sẽ được doanh nghiệp chi trả kinh phí.

Theo ông Vinh, công trường xây dựng gói thầu J3 sẽ chính thức đóng cửa để nghỉ Tết Kỷ Hợi từ ngày 29/1 - 14/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Hiện, Ban điều hành dự án đã chuẩn bị xong các phương án đưa đón cán bộ kỹ sư, công nhân về quê nghỉ Tết. Hôm qua (27/1), trong đợt đưa đón đầu tiên, hơn 150 công nhân đã lên đường trở về nhà đón Tết bằng các xe ô tô chất lượng cao.

“Đến ngày 30/1, toàn bộ số công nhân còn lại của CIENCO4 tại công trường khoảng 200 người sẽ tiếp tục được chúng tôi bố trí đưa đón ngay tại chân công trường bằng xe ô tô về quê trong dịp nghỉ Tết này”.

“Công nhân thi công của CIENCO4 tại công trường J3 tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, chúng tôi lại bố trí xe để đón anh em công nhân trở lại công trường vào ngày mùng 8 tháng Giêng để tiếp tục triển khai các công việc tại dự án”, ông Vinh nói và cho biết, toàn bộ kinh phí đưa đón công nhân đều được Tập đoàn CIENCO4 chi trả.

Đảm nhiệm thi công hàng loạt công trình tại khu vực miền Trung và miền Nam như: Gói thầu A2-2 cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Quang Trung (Cần Thơ), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi… Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường cũng bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân về quê trong dịp Tết Kỷ Hợi. Ông Trần Quang Tuyến, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết, đối với các công trường tại khu vực xa, doanh nghiệp đã thuê nhiều xe ô tô chất lượng cao đưa công nhân tại chân công trường về quê từ 31/1 (tức 26 tháng Chạp) và đón trở lại vào ngày 12/2 (mùng 8 tháng Giêng).

“Chỉ tính riêng tại hai dự án phía Nam gồm cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Quang Trung, chúng tôi sẽ đưa đón khoảng hơn 100 công nhân về quê trong dịp Tết này. Toàn bộ kinh phí thuê xe, đi lại được công ty chi trả”, ông Tuyến nói và cho biết, đối với các công trường ở miền Bắc, khoảng cách gần, công nhân đi lại tự túc, doanh nghiệp sẽ thanh toán kinh phí.

img
Khoảng 150 công nhân CIENCO4 tại gói thầu J3 cao tốc Bến Lức - Long Thành lên xe chất lượng cao về quê đón Tết Kỷ Hợi trong sáng qua (27/1)

Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật về tết bằng máy bay

Không chỉ đưa đón công nhân, các doanh nghiệp giao thông còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao tại công trường xa xôi. Ông Trần Quang Tuyến, Phó tổng giám đốc Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường cho biết, doanh nghiệp đã đặt sẵn và chi trả tiền vé máy bay cho hơn 30 cán bộ, kỹ sư ở công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Quang Trung. “Tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do khối lượng công việc không còn nhiều nên chúng tôi chỉ có khoảng 10 cán bộ, kỹ sư, toàn bộ sẽ được đưa đón về quê trong dịp Tết Kỷ Hợi bằng máy bay”, ông Tuyến chia sẻ.

Ông Nguyễn Phương Vinh, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu J3 cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng cho hay, hiện Tập đoàn CIENCO4 đã phê duyệt và chuyển toàn bộ kinh phí (trị giá trên 180 triệu đồng) để Ban Điều hành mua vé máy bay hai chiều TP Hồ Chí Minh - Vinh - TP Hồ Chí Minh cho 26 cán bộ, kỹ sư về quê trong dịp đón Tết Kỷ Hợi.

“Nếu tính cả kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của các ban điều hành khác ở khu vực phía Nam như: Tân Sơn Nhất, Metro Bến Thành - Suối Tiên, Mộc Bài… sẽ có khoảng 100 kỹ sư của CIENCO4 được đưa đón bằng đường hàng không trong dịp này”, ông Vinh thông tin.

Đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án cảng Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) vào cuối tháng 4/2019 và một dự án khác tại khu vực phía Nam là công trình xây dựng trụ cột điện đường dây 22KV Kiên Bình (Phú Quốc), đại diện Tổng công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO) cho biết, doanh nghiệp đã lên phương án đưa đón toàn bộ cán bộ, công nhân của VINAWACO tại hai dự án này về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 bằng máy bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.