Hỏi - Đáp

CSGT bắt người vi phạm xì lốp xe rồi tha, đúng hay sai?

08/03/2018, 09:31

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại hình ảnh được cho là xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi.

xitlop

2 thanh niên ở Quảng Ngãi bị CSGT phạt xịt lốp xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Hỏi: Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại hình ảnh được cho là xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, thay vì lập biên bản xử phạt, CSGT lại bắt hai thanh niên vi phạm không đội MBH xì lốp xe và dắt xe về. Xin hỏi CSGT làm vậy là đúng hay sai?

Nguyễn Văn Hưởng
(Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời: Luật GTĐB quy định đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường phải chấp hành biển báo hiệu đường bộ, chấp hành các quy định như đội MBH. Theo đó, đối với vi phạm của người điều khiển xe máy không đội MBH, lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với trường hợp bạn hỏi, CSGT yêu cầu người vi phạm xì lốp xe và dắt xe về là không đúng với quy định xử lý hành chính cũng như ứng xử của người thực thi công vụ.

 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm
Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.