Hỏi - Đáp

CSGT có được còng tay người vi phạm?

06/10/2016, 08:00
image

Tại Đắk Lắk xảy ra vụ một CSGT dùng còng số 8 còng tay người vi phạm. Xin hỏi, CSGT có quyền này không?

csgt cong tay nguoi vi pham

CSGT còng tay người dân gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh từ clip

 Hỏi:

Vừa qua, tại Đắk Lắk xảy ra vụ một CSGT dùng còng số 8 còng tay người vi phạm giao thông. Xin hỏi, CSGT có quyền này hay không?

Trần Doãn Vinh (Hướng Hóa, Quảng Trị)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư 01/2016/TT-BCA, trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm cho việc chấp hành quyết định xử phạt thì tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát phải quyết định hoặc báo cáo người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý. Các biện pháp ngăn chặn mà pháp luật hiện hành cho phép người thi hành công vụ sử dụng công cụ hỗ trợ, bao gồm còng số 8.

Xem thêm video SCGT còng tay người vi phạm:

Lực lượng chức năng chỉ được còng tay người vi phạm khi họ có dấu hiệu đe dọa dùng vũ lực, xâm hại đến lợi ích sức khỏe, tính mạng của người khác. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn này.

(Đoàn Luật sư TP HCM)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.